Bác sĩ trung ương luân phiên về khám chữa bệnh tại các trạm y tế

Kim Xuân (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 07/09/2018 22:15 GMT+7

VTV.vn - Bác sĩ tại các bệnh viện tuyến trung ương và tuyến cuối của Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh sẽ luân phiên về hỗ trợ các trạm y tế xã, phường, thị trấn.

Sáng nay (7/9), đại diện các bệnh viện đã ký thỏa thuận với đại diện ngành y tế 4 tỉnh, theo đó sẽ có 10 bệnh viện trung ương như: Bạch Mai, Nội tiết, Bệnh viện Đại học Y, Nhiệt đới, Bệnh viện Trung ương Huế... cũng như các bệnh viện tuyến cuối của Hà Nội và TP.HCM đưa bác sĩ xuống 26 xã thí điểm.

26 xã của 4 tỉnh Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Hà Tĩnh sẽ được đặt hệ thống telemedicine để các bác sĩ tuyến trung ương trực tiếp tư vấn và hội chẩn về những ca bệnh phức tạp.

Tại hội nghị nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại trạm y tế sáng nay, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết giải pháp này được ngành y tế kỳ vọng sẽ giúp các trạm y tế nâng cao được chất lượng về cả nguồn lực và chuyên môn, tạo niềm tin cho người dân.

Chỉ có 20#phantram người dân khám tại trạm y tế Chỉ có 20#phantram người dân khám tại trạm y tế

VTV.vn - Hiện nay, số lượng người dân địa phương đến khám chữa bệnh tại các trạm y tế chỉ chưa đến 20%.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước