Vì sao người dân không mặn mà đến khám dù trạm y tế đạt chuẩn?

Kim Xuân (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 20/05/2018 08:45 GMT+7

VTV.vn - Tại tỉnh Thái Bình, mặc dù một số trạm y tế được cho là đạt chuẩn nhưng nhiều người dân không mặn mà đến đây khám.

Mới đây, Đoàn công tác Bộ Y tế đã kiểm tra một số trạm y tế được cho là đạt chuẩn tại tỉnh Thái Bình. Thực tế cho thấy còn nhiều bất cập trong việc sắp xếp nguồn lực và cơ sở vật chất trang thiết bị khiến cho mục tiêu quản lý sức khỏe người dân còn nhiều hạn chế, thậm chí nhiều người dân không mặn mà đến đây khám.

Trạm y tế xã Quỳnh Mỹ, Quỳnh Phụ, Thái Bình là một trong những trạm y tế đạt chuẩn Quốc gia, tức có đầy đủ nhân lực, được đầu tư trang thiết bị, cơ sở hạ tầng và được giao quản lý bệnh nhân đái tháo đường, tăng huyết áp. Nhưng người dân vẫn không muốn đến khám, chữa bệnh tại trạm, nguyên nhân là mỗi đơn thuốc không được quá 50.000 đồng.

Qua kiểm tra tại một số trạm y tế tại tỉnh Thái Bình và một số tỉnh trước đó, cho thấy chất lượng cán bộ y tế tại các trạm y tế còn chưa đồng đều không đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, trang thiết bị thiếu thốn, thuốc bảo hiểm nghèo nàn và nhiều nơi cơ sở hạ tầng đã xuống cấp.

Đổi mới cơ chế tài chính, giảm chi tiêu từ tiền túi, nâng cao chất lượng y tế cơ sở sẽ giúp người dân dễ dàng hơn với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe gần dân. Mục tiêu của ngành y tế là đến năm 2020 sẽ có 90% dân số được quản lý, theo dõi sức khỏe tại trạm y tế.

30 trạm y tế xã tỉnh Thái Bình được hỗ trợ từ chuyên gia Đan Mạch 30 trạm y tế xã tỉnh Thái Bình được hỗ trợ từ chuyên gia Đan Mạch

VTV.vn - Kể từ 11/4/2018, 30 trạm y tế xã tại tỉnh Thái Bình sẽ chính thức nhận được hỗ trợ về tập huấn chuyên môn từ phía chuyên gia Đan Mạch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước