Bài toán về hợp tác công tư trong giải phóng đầu ra cho dự án nước sạch dân sinh

PV-Thứ sáu, ngày 06/09/2019 09:00 GMT+7

VTV.vn - Nguồn cung nước cho Thủ đô tăng lên cũng đặt ra đề bài về hợp tác công tư nhằm giải phóng công suất của nhà máy để đưa nước sạch đến với người dân.

Sáng ngày 05/09/2019 đã diễn ra Lễ khánh thành giai đoạn 1 Nhà máy Nước mặt Sông Đuống (NMNM Sông Đuống) với tổng vốn đầu tư gần 5000 tỷ đồng chỉ riêng cho giai đoạn 1. Đây là dự án cung cấp nước sạch sinh hoạt có quy mô lớn nhất miền Bắc và cũng là kết quả thu được từ những nỗ lực trong việc thu hút đầu tư của chính quyền Thành phố và những cố gắng trong triển khai dự án của doanh nghiệp. Nguồn cung nước cho Thủ đô tăng lên đồng thời cũng đặt ra đề bài về hợp tác công tư nhằm giải phóng công suất của nhà máy để đưa nước sạch đến với người dân và nâng cao hiệu quả đầu tư.

Bài toán về hợp tác công tư trong giải phóng đầu ra cho dự án nước sạch dân sinh - Ảnh 1.

Nguồn nước sạch 300.000 m3/ngày đêm từ giai đoạn 1 của Nhà máy sẽ đủ cung cấp cho khoảng 3 triệu người, đặt ra yêu cầu cần có sự đồng hành giữa chính quyền địa phương với doanh nghiệp sau quá trình thu hút đầu tư, xây dựng dự án để tiếp cận được với thị trường.

Kể từ khi phân kỳ 1A được đưa vào hoạt động, đến nay đã gần 1 năm nhưng NMNM Sông Đuống mới chỉ tiêu thụ được 80% công suất. Việc bổ sung thêm nguồn nước sạch với công suất 150.000 m3/ngày đêm tuy là niềm vui cho người dân trên địa bàn Hà Nội và các khu vực lân cận nhưng lại là trăn trở cho nhà đầu tư bởi áp lực đè nặng về việc cấp phát nguồn cung ấy. Theo đại diện Nhà máy, khó khăn lớn nhất nằm ở việc đấu nối, thay thế mạng lưới đường ống truyền tải cũ và cơ chế giá phù hợp với vốn đầu tư đã bỏ ra.

Bài toán về hợp tác công tư trong giải phóng đầu ra cho dự án nước sạch dân sinh - Ảnh 2.

Chia sẻ về vấn đề này, bà Đỗ Thị Kim Liên, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần nước mặt Sông Đuống cho biết: "Thực sự là với giá nước chúng tôi đang rất trăn trở và chúng tôi mong muốn trong thời gian tới thị trường và chính bà con là người điều tiết giá cho chúng tôi và cho chúng tôi được vùng cấp nước làm sao đó để chúng tôi sản xuất được ra nước đủ cung cấp cho người dân và chúng tôi có thể phát được hết công suất của mình."

Về cơ chế giá nước sao cho phù hợp với vốn đầu tư mà nhà đầu tư đã bỏ ra, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội trả lời: "Để đảm bảo người dân sử dụng và hài hòa lợi ích của người dân, của các công ty thì trong thời gian tới chúng tôi sẽ hợp tác chặt chẽ với các công ty cổ phần cung cấp nước trên địa bàn thành phố để trên cơ sở đó rà soát lại các đơn giá, định mức, giá bán nước để đưa ra một mức giá hợp lý nhất phù hợp với thị trường và người dân có thể chịu được mức giá này".

Bài toán về hợp tác công tư trong giải phóng đầu ra cho dự án nước sạch dân sinh - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội phát biểu tại Lễ khánh thành giai đoạn 1 của NMNM Sông Đuống.

Theo ông Trần Đình Thiên, Thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng, Hà Nội cần phải "cam kết một sự hỗ trợ cùng đồng hành" cùng nhà đầu tư để tạo thuận lợi trong công tác giải phóng nguồn cung nước, giải vây cho nhà đầu tư và cũng là hỗ trợ người dân nhanh chóng được tiếp cận với nguồn nước chuẩn sạch này.

Về vấn đề này, lãnh đạo Thành phố Hà Nội cho biết, thành phố hiện có 6 công ty cổ phần khác cung cấp nước sạch bên cạnh NMNM Sông Đuống. Do đó, Thành phố sẽ có những chính sách cụ thể để đảm bảo hài hòa lợi ích của người dân và các doanh nghiệp. Theo đó, trước mắt các doanh nghiệp sẽ tiến hành đầu tư thay thế, lắp đặt mạng lưới cấp nước đến từng hộ dân ở khu vực ngoại thành và kết nối với hệ thống hiện có trong khu vực nội đô để giải phóng nguồn cung nước sạch sông Đuống.

Thêm 300.000 m3 nước sạch cung cấp cho người dân Thủ đô Thêm 300.000 m3 nước sạch cung cấp cho người dân Thủ đô

VTV.vn - Ngày 5/9, Nhà máy Nước mặt sông Đuống thuộc Tập đoàn AquaOne - Dự án cung cấp nước sạch sinh hoạt có quy mô lớn nhất miền Bắc đã khánh thành giai đoạn 1.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước