Ban chỉ đạo TƯ về phòng chống thiên tai kiểm tra tình hình mưa lũ tại Hòa Bình

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 11/10/2017 14:18 GMT+7

Đoàn công tác đi kiểm tra thực tế mưa lũ tại Hòa Bình

VTV.vn - Sáng nay (11/10), đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã đi kiểm tra thực tế mưa lũ tại Hòa Bình.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với gió Đông nên trong ngày và đêm 10/10, khu vực Nam Đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh Hòa Bình, Nam Sơn La, Yên Bái, Phú Thọ và các tỉnh Bắc Trung Bộ đã có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-200 mm. Mưa lớn, nước sông dâng cao đã dẫn đến tình trạng vỡ đê, sạt lở đê bao và nước dâng cao uy hiếp nhiều nhà dân ở một số địa phương. Tại Hòa Bình, tổng lượng mưa phổ biến đạt 189 đến 424 mm.

Sáng nay, đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã đi kiểm tra thực tế mưa lũ tại địa phương này.

Do mưa to nên từ 9h30’ sáng nay, nhà máy thủy điện Hòa Bình đã mở 8 cửa xả đáy. Dự báo mực nước trên sông Đà sẽ tiếp tục lên. Trước tình hình trên, Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai trung ương đề nghị: Về việc vận hành hồ, cần bố trí lực lượng túc trực 24/24 giờ theo dõi mực nước trên hồ và khu vực hạ du, đồng thời thông báo cho Ban chỉ đạo trung ương để có phương án chỉ đạo kịp thời. UBND tỉnh cần chủ động sẵn sàng cho những tình huống xấu nhất; chuẩn bị các phương án sơ tán đảm bảo an toàn giao thông nếu bị sạt lở tuyến Quốc lộ 6, huy động các phương tiện đường thủy khi có tình huống xảy ra. Bên cạnh đó, thượng lưu các điểm xung yếu phải theo dõi và tiếp tục bố trí lực lượng, cần thiết huy động lực lượng của cục cứu hộ cứu nạn của Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn để hỗ trợ, đồng thời, cho phát toàn bộ hệ thống thông tin để thông báo khẩn cấp về tình hình thiên tai, sẵn sàng phương án cứu hộ người dân gặp nạn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước