Bàn giao mặt bằng xây dựng sân bay Long Thành trước 2021

VTV9-Thứ tư, ngày 14/11/2018 09:39 GMT+7

VTV.vn - Trước năm 2021, tỉnh Đồng Nai sẽ bàn giao mặt bằng để xây dựng sân bay Long Thành.

Dự án sân bay Long Thành có tổng mức đầu tư gần 23.000 tỷ đồng, trong đó bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là gần 18.000 tỷ đồng. Theo kế họach, dự án sẽ thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư một lần cho toàn bộ diện tích 5.000 ha. Đối tượng bị ảnh hưởng là rất lớn với khoảng 5.000 hộ dân, tương đương khoảng 17.000 khẩu.

UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, theo kế hoạch của tỉnh công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư một lần phải hoàn thành trước năm 2021, đảm bảo có đất "sạch" để triển khai xây dựng sân bay Long Thành và các hạng mục khác.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cũng lưu ý các cơ quan chức năng và địa phương cần quan tâm tới vấn đề lợi dụng vào sân bay Long Thành để đầu cơ đất, gây bất ổn an ninh, trật tự địa phương.

Gần 23.000 tỷ đồng cho thu hồi đất, tái định cư sân bay Long Thành Gần 23.000 tỷ đồng cho thu hồi đất, tái định cư sân bay Long Thành

VTV.vn - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước