Băn khoăn chọn chủ đầu tư dự án sân bay Long Thành

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 16/11/2019 20:09 GMT+7

VTV.vn - Nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ lo lắng, băn khoăn liệu ACV có đủ năng lực để thực hiện dự án sân bay Long Thành.

Tại tờ trình Báo cáo nghiên cứu khả thi về dự án sân bay Long Thành, Chính phủ đề xuất Quốc hội thông qua nghị quyết giao Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam (ACV) đầu tư các hạng mục chính giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư 4,8 tỷ USD, tương đương hơn 110.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ lo lắng, băn khoăn liệu ACV có đủ năng lực để thực hiện dự án đặc biệt quan trọng này.

Theo quy định của Luật Đấu thầu, việc chỉ định Tổng Công ty Cảng hàng không (ACV) đầu tư, khai thác Cảng hàng không Long Thành cần phải được Quốc hội thông qua. Trường hợp, tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư sẽ mất thêm thời gian khoảng 1,5 - 2 năm. Tuy nhiên, do là doanh nghiệp cổ phần nhưng nhà nước nắm cổ phần chi phối, nên về nguyên tắc, với mức đầu tư giai đoạn 1 là 111.000 tỷ, sẽ có rất nhiều gói thầu phải triển khai đấu thầu trong giai đoạn thực hiện, và như vậy vẫn tốn nhiều thời gian.

Năng lực tài chính cũng là băn khoăn của nhiều đại biểu Quốc hội. Hiện ACV đang đầu tư xây nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất, sân bay Điện Biên. Với khối lượng công trình đang rót vốn lớn, tài chính của ACV cũng sẽ bị phân tán. Tuy nhiên, đại diện của ACV cho rằng, ở thời điểm hiện tại, Tổng công ty cảng hàng không vẫn đạt mức tăng trưởng 15% so với cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận mỗi năm khoảng 10.000 tỷ đồng. Hiện ACV đã cân đối được 37% vốn để thực hiện dự án giai đoạn 1.

Trong khi ACV hiện là đơn vị đang khai thác 21 cảng hàng không trong nước và đây là kinh nghiệm dày dặn ít doanh nghiệp nào có được. Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam cũng cho biết, nếu được phê duyệt báo cáo khả thi và được giao làm chủ đầu tư, ngay trong quý 1 năm 2020, đơn vị này sẽ tiến hành đấu thầu lựa chọn thiết kế kỹ thuật của dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Hiện nay, 90% công tác giải phóng mặt bằng cho cảng hàng không Long Thành đã được tỉnh Đồng Nai triển khai tích cực và tỉnh này cho biết chậm nhất là tháng 10/2020 sẽ bàn giao mặt bằng sạch để tiến hành thi công giai đoạn 1 của dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước