Băn khoăn về cấp tướng trong lực lượng Công an nhân dân

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 06/11/2018 20:38 GMT+7

VTV.vn - Vấn đề khiến nhiều đại biểu băn khoăn vẫn là cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ của sĩ quan Công an nhân dân quy định tại Điều 25 dự thảo Luật.

Thảo luận về Dự thảo Luật Công an Nhân dân (Sửa đổi) chiều 6/11, các Đại biểu Quốc hội đồng tình với việc Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội và TP.HCM có trần quân hàm Trung tướng, tuy nhiên nhiều đại biểu cũng băn khoăn về quy định Giám đốc Công an 11 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có đô thị loại 1 là thiếu tướng.

Theo Dự thảo Luật Công an Nhân dân (Sửa đổi) được đưa ra để các Đại biểu Quốc hội thảo luận, tổng số tướng lĩnh trong lực lượng công an tối đa là 201 người. Trong đó, có 1 Đại tướng là Bộ trưởng Bộ Công an, không quá 6 Thượng tướng giữ chức vụ Thứ trưởng, 35 Trung tướng là lãnh đạo một số Cục, Giám đốc Công an Hà Nội và Giám đốc Công an TP.HCM, số còn lại là Thiếu tướng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước