Công an TP.HCM rà soát gần 600 đối tượng cho vay tín dụng đen

VTV9-Thứ sáu, ngày 02/11/2018 14:01 GMT+7

VTV.vn - Công an TP.HCM cho biết, đơn vị đã rà soát và lên danh sách gần 600 đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động cho vay tín dụng đen.

Trong buổi họp báo thường kỳ về tình hình kinh tế - xã hội của TP.HCM, Công an thành phố cho biết, phạm pháp hình sự trên địa bàn thành phố 10 tháng năm 2018 là hơn 4.000 vụ, đã khám phá gần 75% số vụ; số vụ phạm pháp hình sự giảm hơn 200 vụ so với cùng kỳ. Dù các loại án đều được kiềm chế và kéo giảm, nhất là án trộm cắp giảm sâu, nhưng Công an TP.HCM thừa nhận tình hình còn diễn biến phức tạp, trong đó nổi lên tín dụng đen cho vay nặng lãi.

Theo Công an TP.HCM, các đối tượng thường ngụy trang hành vi cho vay nặng lãi bằng các hợp đồng mua bán xe trả góp hoặc chỉ cần hộ khẩu, chứng minh nhân dân, không làm hợp đồng vay. Khi cơ quan công an thu thập tài liệu sẽ không có bằng chứng thể hiện việc vay mượn tiền.

Công an TP.HCM đã rà soát, lên danh sách gần 600 đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động cho vay tín dụng đen. Hiện Công an TP.HCM đang thu thập tài liệu xử lý. Để kiểm soát, Công an TP.HCM đã kiểm tra hành chính các công ty đòi nợ, công ty cho thuê tài chính, các dịch vụ cầm đồ núp bóng cho vay, qua đó từng bước xử lý triệt để những hành vi tạt sơn, ném chất bẩn để đòi nợ, gây mất trật tự trên địa bàn.

Hệ lụy từ tín dụng đen Hệ lụy từ tín dụng đen

VTV.vn - Dù phải chịu lãi suất cắt cổ 20%/tháng nhưng vẫn có nhiều người vướng vào tín dụng đen.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước