Ban Kinh tế Trung ương cần có tiếng nói mạnh mẽ trong việc tham mưu hoàn thiện thể chế kinh tế

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 31/01/2020 22:02 GMT+7

Chủ tịch QH làm việc với Ban Kinh tế Trung ương. Ảnh: VOV.

VTV.vn - Đây là đề nghị của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trong chuyến thăm và làm việc với Ban Kinh tế Trung ương vào chiều nay.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định trong những thành tựu của đất nước trong năm 2019, có sự đóng góp của cán bộ, công nhân viên chức Ban Kinh tế Trung ương. Chủ tịch Quốc hội khẳng định trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng đất nước, cùng với nhiệm vụ then chốt là xây dựng Đảng thì nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, quan trọng hàng đầu trong phát triển đất nước.

Nhấn mạnh chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, đó là phải chủ động, tích cực hơn, năng động, sáng tạo hơn và phải đạt được kết quả tổng thể cao hơn năm 2019, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Ban Kinh tế Trung ương cần phát huy thành tích đạt được, chủ động nghiên cứu những vấn đề lớn, tham mưu cho Đảng ban hành những quyết sách, đề xuất tháo gỡ những khó khăn, tồn tại.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương khẳng định Ban Kinh tế Trung ương sẽ nỗ lực thực hiện tốt chức năng là cơ quan tham mưu, giúp việc trong việc định hướng xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, hoạch định đường lối, chủ trương, biện pháp lớn, quan trọng về kinh tế - xã hội, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội, sự phối hợp chặt chẽ của Đảng đoàn Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội trong thời gian tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước