Báo chí cần nêu cao trách nhiệm, khách quan, trung thực khi đưa thông tin

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 04/02/2020 19:54 GMT+7

Toàn cảnh hội nghị.

VTV.vn - Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã đưa ra yêu cầu trên tại Hội nghị giao ban Báo chí đầu Xuân Canh Tý 2020.

Sáng 4/2, phát biểu tại Hội nghị giao ban Báo chí đầu Xuân Canh Tý 2020, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá nỗ lực của các cơ quan báo chí, ngay từ đầu năm đã có nhiều bài viết phong phú, sâu sắc phản ánh những sự kiện chính của đất nước về năm mới với những vận mới hội, về Đảng, về Tổ quốc, về bản sắc văn hóa Việt Nam.

Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng đánh giá cao báo chí trong năm qua có nhiều bài viết đa dạng phong phú phản ánh tầm vóc của Đảng Cộng sản Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng, cũng như những thành tựu của đất nước trong 90 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, qua đó cũng đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ mới của Đảng, của đất nước trong giai đoạn tới. 

Nhấn mạnh trong bối cảnh thông tin ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống xã hội, đồng chí Võ Văn Thưởng lưu ý những người làm báo, đặc biệt là lãnh đạo các cơ quan báo chí phải hết sức trách nhiệm, khách quan, trung thực, kỷ luật trong đưa thông tin, góp phần quan trọng tạo đồng thuận trong xã hội.

“Kiên quyết chấn chỉnh sai phạm trong hoạt động báo chí” “Kiên quyết chấn chỉnh sai phạm trong hoạt động báo chí”

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã đưa ra khẳng định trên trong phiên chất vấn trước Quốc hội về những sai phạm trong hoạt động báo chí.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước