Bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại trường học

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 29/04/2018 06:08 GMT+7

Hiện trường vụ tai nạn khiến hai học sinh trường Tiểu học Vân Hồ ở Sơn La thương vong. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Tất cả các cơ sở giáo dục từ Mầm non cho đến Trung học phổ thông không cho phép các phương tiện xe cơ giới lưu thông, hoặc dừng đỗ trái phép, trong khu vực có học sinh.

Đây là nội dung có trong Công văn Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa gửi các địa phương. Trong đó, cũng yêu cầu các nhà trường phải đặt biển báo hạn chế tốc độ; quy định khu vực cấm xe cá nhân lưu thông hoặc dừng đỗ, xử lý nghiêm những cá nhân vi phạm.

Thời gian gần đây, đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông ngay trong trường học. Trong đó, có vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra ngày 19/4 vừa qua tại Trường Tiểu học Vân Hồ, tỉnh Sơn La, khi một giáo viên lùi ô tô làm 1 học sinh tử vong, 1 em khác bị thương.

Bộ GD&ĐT đề nghị tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn trường học Bộ GD&ĐT đề nghị tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn trường học

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã ký công văn về tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn trường học gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước