Tăng cường đảm bảo an toàn trong nhà trường sau vụ cây đổ khiến học sinh bị thương

Minh Đức-Chủ nhật, ngày 02/04/2017 06:20 GMT+7

VTV.vn - Ngay sau sự cố, sở GD&ĐT Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các trường tăng cường đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh trong các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

Ngày 31/3, một cây xà cừ bất ngờ đổ khiến một số học sinh bị thương tại trường THPT Chu Văn An. Ngay sau đó, sở GD&ĐT Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các trường trên địa bàn tăng cường đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh trong các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

Theo đó, Thủ trưởng các đơn vị, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống tai nạn thương tích các cơ sở cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho học sinh về nguy cơ gây tai nạn thương tích thường gặp trong các hoạt động ngoại khóa như tai nạn giao thông, đuối nước, ngộ độc thực phẩm, trượt ngã… và cách phòng tránh.

Các trường cần thực hiện cắt tỉa cành cây khô, cây tán rộng có nguy cơ gãy, đổ trong mùa mưa bão, kiểm tra (gia cố) lại toàn bộ cửa, đường điện, quạt điện tại các phòng học, những điểm có nguy cơ gây tai nạn thương tích cho giáo viên, học sinh trong nhà trường đảm bảo chắc chắn trước mùa mưa bão.

Ngoài ra, các đơn vị giáo dục cần theo dõi sát sao hoạt động của các đoàn tham quan; phối hợp với ban Đại diện cha mẹ học sinh và giáo viên chủ nhiệm lớp nắm bắt tình hình học sinh; chú ý quản lý nhóm học sinh nhỏ lẻ khi vui chơi. Đối với việc tổ chức hoạt động ngoại khóa, Sở chỉ đạo các đơn vị giáo dục thuộc địa bàn quản lý phải chuẩn bị thật chu đáo mọi điều kiện của các đoàn tham quan, đặc biệt chú ý các phương án phòng chống tai nạn thương tích, tổ chức sơ cứu, cấp cứu… và có văn bản báo cáo với đơn vị quản lý về kế hoạch thực hiện.

Cũng trong chiều 31/3, trường THPT Chu Văn An đã có công văn báo cáo Sở về sự việc xảy ra sáng nay. Theo đó, vào khoảng 8h10 ngày 31/3/2017, một cây xà cừ có đường kính 1,2m, cao 28-30m, chu vi tán cây 10-15m bị đổ.

Khoảng thời gian trên đang là giờ nghỉ giải lao giữa tiết 1 và tiết 2, một nhóm học sinh lớp 10 đang di chuyển về lớp học giữa các tòa nhà thì bị cây đổ đè vào người. Ngay sau khi phát hiện cây bị đổ đè vào học sinh, các thầy cô đang trong giờ nghỉ cùng với bảo vệ nhà trường đã khẩn trương tìm kiếm học sinh và đưa học sinh vào sơ cứu tại phòng Y tế của nhà trường, đồng thời gọi xe cấp cứu 115 và thông báo cho phụ huynh học sinh bị tai nạn được biết.

Theo đó, học sinh Nguyễn Gia Linh bị gãy tay trái, chân trái do cây đè vào người; học sinh Nguyễn Đức Duy bị cành cây quật vào lưng, hiện đang chờ kết luận của bác sĩ. Hai học sinh trên đã được ban Giám hiệu nhà trường, phụ huynh học sinh đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức. Ngoài ra, hai học sinh Nguyễn Đào Ngọc Nhi và Lê Thị Phương Linh bị xây xước nhẹ đã được ban Giám hiệu nhà trường, thầy cô giáo và cán bộ Y tế đưa vào bệnh viện Xanh Pôn để sơ cứu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

cây đổ

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước