Báo động nạn xâm hại tình dục trẻ em

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 12/01/2019 17:30 GMT+7

VTV.vn - Số vụ và số nạn nhân trẻ em bị xâm hại tình dục trong năm vừa qua vẫn tiếp tục tăng cao so với những năm trước.

Báo động về nạn xâm hại tình dục trẻ em vẫn là hồi chuông chưa dứt, khi mới đây, thông tin từ Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam: số vụ và số nạn nhân trẻ em bị xâm hại tình dục trong năm vừa qua vẫn tiếp tục tăng cao so với những năm trước. Đặc biệt, có rất nhiều vụ bị xâm hại mức độ nghiêm trọng gây căm phẫn trong dư luận bắt đầu xảy ra trong vòng 2 năm trở lại đây.

- Tại Kiên Giang, cụ ông 70 tuổi bị kết án 2 năm tù vì khống chế xâm hại bé gái 11 tuổi trong lúc người nhà đi vắng.

- Tại Cà Mau, dư luận vẫn chưa quên vụ bé gái bị dâm ô đã uất ức tự tử, để lại bức thư tuyệt mệnh tố cáo hung thủ.

- Trước đó tại Vĩnh Long, cũng đã xảy ra nhiều vụ xâm hại đặc biệt nghiêm trọng: Một học sinh lớp 12 đã hiếp dâm bé gái 10 tuổi rồi dìm xác nạn nhân xuống mương nước; Một người đàn ông cùng xóm xâm hại nhiều lần bé gái 10 tuổi dẫn đến mang thai. Đáng lên án nhất là vụ bé gái bị xâm hại bởi chính cha và ông nội ruột của mình.

Con số thống kê cũng cho thấy:

- Mỗi năm cả nước có khoảng 1.500 vụ xâm hại tình dục trẻ em bị phát hiện.

- 93% nạn nhân là người quen với kẻ xâm hại.

- 47% đối tượng xâm hại là người thân trong gia đình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước