Báo động tình trạng uống rượu bia tham gia giao thông

Thanh Chương-Chủ nhật, ngày 10/08/2014 07:11 GMT+7

Cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở của người điều khiển xe máy. (Ảnh minh họa)

Từ đầu năm đến nay, tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Cà Mau tăng cả ba tiêu chí. Trong đó, sử dụng rượu bia, chạy quá tốc độ là hai nguyên nhân chính khiến tình hình càng thêm phức tạp.

Thời gian qua, tại Cà Mau, các lực lượng chức năng đã phát hiện hơn 40.600 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, số trường hợp vi phạm nhiều nhất là chạy quá tốc độ, gần 14.000 trường hợp; sử dụng rượu, bia quá nồng độ cho phép gần 2.200 trường hợp. Phần lớn các trường hợp vi phạm là người dân nông thôn.

Đây là con số đáng lo ngại vì vi phạm tăng cho thấy người tham gia giao thông chưa ý thức tự giác chấp hành luật và các quy định về an toàn giao thông.

Trong 7 tháng qua, Cà Mau xảy ra 37 vụ tai nạn giao thông, tăng 32%, 14 người chết, tăng gấp 3 lần; bị thương 41 người, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2013.

Phần lớn các vụ tai nạn đều có liên quan đến việc uống rượu bia, vượt quá tốc độ cho phép.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước