Báo Pháp luật Việt Nam đón nhận Huân chương Lao Động hạng Nhất

Nguyễn Sơn - Duy Công (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 16/07/2015 20:22 GMT+7

VTV.vn - Ngày 16/7, tại Hà Nội, báo Pháp luật Việt Nam đã tổ chức kỷ niệm 30 năm xuất bản số báo đầu tiên và đón nhận Huân chương Lao Động hạng Nhất.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã tới dự và trao phần thưởng cao quý trên cho báo Pháp luật Việt Nam.

Được thành lập năm 1985, xuất bản 2 tuần 1 kỳ, trải qua 30 năm phát triển, báo Pháp luật Việt Nam Nam luôn đi tiên phong trên mặt trận truyền thông pháp luật và hiện đã trở thành cơ quan báo chí lớn với 9 ấn phẩm. Trong đó, có báo Pháp luật Việt Nam hàng ngày, báo Pháp luật điện tử và 7 ấn phẩm phụ.

Với đội ngũ không ngừng lớn mạnh, thông tin nhanh nhạy, chính xác, báo Pháp luật Việt Nam đã được các cơ quan, doanh nghiệp và đông đảo bạn đọc đánh giá là tờ báo uy tín.

Đặc biệt, trong gần 10 năm qua, báo Pháp luật Việt Nam đã thực hiện thành công chương trình "Chung tay xóa nghèo pháp luật", cấp phát miễn phí các ấn phẩm của báo cho cán bộ và đồng bào miền núi, giúp người nghèo tiếp cận và cập nhật thông tin pháp lý.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam  TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước