Bão số 4 gây tốc mái, ngập úng, sạt lở tại các tỉnh Bắc Trung Bộ

Xuân Hòa, Công Điền (VTV8)-Thứ ba, ngày 25/07/2017 19:52 GMT+7

VTV.vn - Bão đã làm tốc mái 30 nhà ở Hà Tĩnh, gây ngập úng gần 2.000 lúa Hè Thu và sạt lở 300m đê bao ở Thừa Thiên-Huế.

Chiều nay (25/7), bão số 4 đã đổ bộ vào miền Trung và chuyển thành áp thấp nhiệt đới. Áp thấp nhiệt đới và đi sâu vào đất liền giữa hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị. Lúc này ở Quảng Bình có gió mạnh cấp 7, cấp 8. Trời không mưa nhưng mây đen đang kéo đến mỗi lúc một dày. Theo dự báo sẽ có một đợt mưa lớn. Trong khi đó, theo tin từ Ban Cỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình, các hồ chứa đều đang đảm bảo an toàn.

Mặc dù gió không mạnh nhưng hoàn lưu của áp thấp bão số 4 rất đáng lưu ý. Bão đã làm tốc mái 30 nhà ở Hà Tĩnh, gây ngập úng gần 2.000 lúa Hè Thu ở Thừa Thiên-Huế, gây ngập nhiều tuyến đường nội đô thành phố Huế từ 0,3 - 0,6m; gây sạt lở 300m đê bao nội đồng ở huyện Phong Điền, Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Hà Tĩnh: Lốc xoáy làm nhiều nhà dân bị hư hỏng Hà Tĩnh: Lốc xoáy làm nhiều nhà dân bị hư hỏng

VTV.vn - Khoảng 13h ngày 25/7, mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã xảy ra trên địa bàn xã Đức Dũng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh làm nhiều nhà dân bị hư hỏng, cột điện và cây cối đổ ngã.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước