Bão số 8 ít dịch chuyển nhưng có thể mạnh lên

Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương-Thứ sáu, ngày 01/09/2017 09:56 GMT+7

Vị trí và đường đi của cơn bão số 8 lúc 9h ngày 1/9/2017.

VTV.vn - Trong 6 giờ vừa qua bão số 8 hầu như ít dịch chuyển. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km và có khả năng mạnh lên.

Hồi 7h ngày 1/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc; 118,3 độ Kinh Đông, cách Hong Kong (Trung Quốc) khoảng 550km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/h), giật cấp 11.

Theo dự báo, khoảng 7h ngày 2/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 117,2 độ Kinh Đông, cách Hong Kong (Trung Quốc) khoảng 370km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/h), giật cấp 12.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 12; biển động rất mạnh. Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 6 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 17,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 115,0 độ Kinh Đông. Rủi ro thiên tai cấp độ 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10km. Đến 7h ngày 3/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,2 độ Vĩ Bắc; 115,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 13.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10km.

Thiên tai gây thiệt hại 4.600 tỷ đồng trong 8 tháng năm 2017 Thiên tai gây thiệt hại 4.600 tỷ đồng trong 8 tháng năm 2017

VTV.vn - Tính chung cả 8 tháng năm 2017, thiên tai làm 140 người chết, mất tích; hơn 29.000 ngôi nhà bị sạt lở, tốc mái, sập đổ; thiệt hại lên đến 4.600 tỷ đồng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước