Khẩn trương ứng phó mưa lũ sau bão số 7

Ngọc Bích - Quang Lâm (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 27/08/2017 12:22 GMT+7

VTV.vn - Sáng 27/8, Ban chỉ đạo Trung ương Phòng chống thiên tai đã họp khẩn bàn giải pháp ứng phó mưa lũ sau bão số 7.

Theo dự báo bão số 7 sẽ gây mưa lớn cho khu vực phía Bắc nước ta, khu vực đã liên tục trải qua mưa lũ từ tháng 6 đến nay, kéo theo những thiên tai hết sức nguy hiểm. Ngay sáng 27/8, Ban chỉ đạo Trung ương Phòng chống thiên tai đã họp khẩn bàn giải pháp ứng phó, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì cuộc họp.

Đợt mưa mới sẽ bắt đầu từ ngày mai (28/7) và dồn dập trong 2 ngày. Khu vực trọng điểm được nhận định là các tỉnh ở ven biên giới như Hà Giang, Yên Bái, Lào Cai, các tỉnh vùng núi phía Bắc, gồm cả Thái Nguyên nơi vừa bị ngập sâu sau bão số 6. Những vùng này, đất đá bão hòa nước, lũ quét, sạt lở đều rất dễ xảy ra.

Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương đặc biệt chú ý những nơi xung yếu kiên quyết di dời dân. Ngầm tràn phải có lực lượng ứng trực cảnh báo cho người dân. Các hồ chứa đang xả lũ mấy ngày nay vẫn cần được theo dõi tính toán để điều chỉnh quy trình vận hành linh hoạt, đảm bảo an toàn. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu lực lượng tìm kiếm cứu nạn chuẩn bị lực lượng phương tiện sẵn sàng chủ động ứng phó các địa phương khi có sự cố.

Về sản xuất, các tỉnh Nam Trung Bộ và Bắc Trung Bộ chú ý đôn đốc bà con thu hoạch lúa hè thu và lúa mùa sớm. Vấn đề di dân ở các tỉnh miền núi vốn đã được nhắc đến nhiều năm qua, càng bộc lộ rõ tính cấp thiết hơn sau những trận lũ quét sạt lở đất vừa qua.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước