Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam nhận Huân chương Lao động hạng nhất

Minh Đức-Chủ nhật, ngày 25/10/2015 07:13 GMT+7

VTV.vn - Sau 20 năm xây dựng và phát triển, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chính phủ.

Chiều 24/10, tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đã diễn ra lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam và lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Đây là sự kiện mang nhiều ý nghĩa đối với Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam sau nhiều năm thành lập và phát triển.

Được hình thành từ năm 1995, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đã trải qua nhiều sự thay đổi, dần dần khẳng định vị thế của mình trong giới bảo tàng Việt Nam và quốc tế. Năm 2013, bảo tàng đã khai trương không gian trưng bày văn hóa Đông Nam Á trong toà nhà Cánh Diều. Nơi đây không chỉ là trung tâm bảo tồn di sản văn hóa các dân tộc Việt Nam mà còn là nơi lưu giữ văn hoá các nước thuộc Đông Nam Á.

Trong thời gian qua, bảo tàng đã tiến hành trên 300 chuyến sưu tầm hiện vật trong và ngoài nước với khoảng 30.000 hiện vật được sưu tầm. Bên cạnh việc trưng bày triển lãm, bảo tàng còn có nhiều hoạt động giáo dục với ý nghĩa thiết thực nhằm giữ gìn bản sắc văn hóa và nét đẹp dân tộc. Trước những thành tựu của bảo tàng, Chủ tịch nước đã có quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất ghi nhận sự lao động bền bỉ, năng động, sáng tạo và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao của tập thể cán bộ, nhân viên Bảo tàng.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi lễ:


PGS.TS Nguyễn Văn Huy (trái), nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, nhận Huân chương Lao động hạng Nhì tại buổi lễ.

PGS.TS Nguyễn Văn Huy (trái), nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, nhận Huân chương Lao động hạng Nhì tại buổi lễ.


Buổi lễ kỉ niệm 20 năm thành lập Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam là cột mốc đánh dấu những thành tựu mà bảo tàng đã đạt được.

Buổi lễ kỉ niệm 20 năm thành lập Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam là cột mốc đánh dấu những thành tựu mà bảo tàng đã đạt được.


Ông Nguyễn Quang Thuấn (thứ 3 từ trái sáng) - Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho lãnh đạo Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.

Ông Nguyễn Quang Thuấn (thứ 3 từ trái sáng) - Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho lãnh đạo Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.


PGS.TS Võ Quang Trọng - Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

PGS.TS Võ Quang Trọng - Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.


Tòa nhà Cánh Diều được xây dựng từ năm 2013 là không gian trưng bày Đông Nam Á.

Tòa nhà Cánh Diều được xây dựng từ năm 2013 là không gian trưng bày Đông Nam Á.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước