Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh... 25 năm không hề có nhà trưng bày

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 08/02/2017 09:29 GMT+7

VTV.vn - 25 năm nay, bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh không hề có nhà trưng bày. Các hiện vật xuống cấp cùng thời gian.

25 năm nay, bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh không hề có nhà trưng bày. Các hiện vật, trong đó có những đồ cổ rất giá trị quanh năm chỉ nằm trong kho, xuống cấp cùng thời gian. Điển hình như bộ súng thần công có niên đại vào năm 1821 (thuộc triều vua Minh Mạng) được ngư dân trục vớt dưới đáy biển. Đến năm 2013, hiện vật này được công nhận là bảo vật quốc gia. Song đến nay, vẫn chưa có chổ trưng bày.

Cả những kỷ vật chiến tranh qua các thời kỳ hay sắc phong của các triều đại Lê, Nguyễn, tất cả đều nằm bề bộn trong các phòng kho ẩm mốc, chật chội. Đáng ngại hơn, nhà kho này cũng đã quá tải. Không biết sắp tới, tài liệu và hiện vật lịch sử rồi sẽ để vào đâu.

Một dự án xây dựng bảo tàng mới đã có từ cách đây 4 năm, nhưng đến nay vẫn chỉ là một đề án dang dở.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước