Bảo vệ sức khỏe trước tác động ô nhiễm không khí

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 13/12/2019 13:28 GMT+7

Bầu trời Thủ đô Hà Nội trong ngày luôn trong tình trạng sương mù do ô nhiễm không khí. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Người dân, đặc biệt là trẻ em, người lớn tuổi, phụ nữ mang thai, người mắc các bệnh hô hấp hạn chế ra ngoài khi bầu không khí đang ô nhiễm nghiêm trọng.

Sáng nay (13/12), chất lượng không khí Hà Nội tiếp tục ở mức cảnh báo rất xấu. Trước tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng và còn kéo dài trong ít nhất 2 ngày tới, Sở Tài nguyên môi trường Hà Nội khuyến cáo:

- Người dân trên toàn thành phố nên hạn chế ra ngoài. Nhóm nhạy cảm người già, trẻ em và người mắc bệnh về đường hô hấp không nên ra khỏi nhà.

- Nếu có việc phải ra ngoài, người dân nên trang bị khẩu trang chống bụi PM 2.5 đạt chuẩn.

- Đóng kín các cửa sổ trong nhà, nên đi lại bằng ô tô hoặc xe bus.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước