Bắt 4 sà lan chở hơn 3.000 tấn than cám không nguồn gốc

Mạnh Thường (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1)-Thứ hai, ngày 03/10/2016 06:21 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Dân trí

VTV.vn - Chiều 2/10, trong khi tuần tra, lực lượng chức năng thuộc Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã phát hiện và kiểm tra 1 đầu đẩy chở than có nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Đầu đẩy này thuộc Công ty TNHH Vận tải Sơn Hải, đóng tại thành phố Hải Dương, do anh Lương Văn Cường, trú tại Tiên Lãng (Hải Phòng) làm thuyền trưởng đang đẩy 4 sà lan chở trên 3.000 tấn than cám.

Tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ của số than trên. Cả 6 thuyền viên cũng không có chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ. Cảnh sát biển đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện và hàng hóa để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bàn giao tàu CSB 8005 cho Cảnh sát biển Việt Nam Bàn giao tàu CSB 8005 cho Cảnh sát biển Việt Nam Nghiệm thu sàn đỗ máy bay trực thăng trên tàu Cảnh sát biển Nghiệm thu sàn đỗ máy bay trực thăng trên tàu Cảnh sát biển Lực lượng Cảnh sát biển - Điểm tựa trên biển của ngư dân Lực lượng Cảnh sát biển - Điểm tựa trên biển của ngư dân

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước