Bất cập hạ tầng thủy lợi phía Đông Quảng Nam

Công Dũng, Mai Khương (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 12/12/2016 15:03 GMT+7

VTV.vn - Tại nhiều địa phương của tỉnh Quảng Nam như Thăng Bình, Núi Thành, Duy Xuyên, TP Tam Kỳ, hạ tầng thủy lợi ở vùng cát vẫn còn nhiều thiếu thốn.

Nhiều năm nay, việc sản xuất của các địa phương phía Đông tỉnh Quảng Nam rất khó khăn. Nguyên nhân một phần do đây là vùng đất cát khô hạn, nguồn nước từ hồ Phú Ninh không thể vươn tới được; mặt khác cũng do việc đầu tư các công trình thủy lợi cho khu vực này còn nhỏ lẻ, cùng với thời gian sử dụng đã quá lâu nên bị xuống cấp nghiêm trọng.

Những bất cập trên đang được các địa phương tìm cách khắc phục, cùng với đó là chủ trương chuyển đổi cây trồng để đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất cho nhân dân. Tuy nhiên bài toán này không dễ giải, khi không chỉ có huyện Thăng Bình mà nhiều địa phương khác như huyện Núi Thành, huyện Duy Xuyên, thành phố Tam Kỳ…, hạ tầng thủy lợi ở vùng cát vẫn còn nhiều thiếu thốn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước