Bất chấp luật giao thông, nhiều người vẫn lái xe sau khi uống bia, rượu

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 21/01/2019 09:45 GMT+7

VTV.vn - Bất chấp những cảnh báo, luật giao thông, nhiều người vẫn lái xe ra đường sau khi đã uống bia, rượu.

Đêm qua (20/1), đông đảo người hâm mộ bóng đá tập trung ở các nhà hàng, quán bia, quán nhậu để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Điều đáng nói, kết thúc trận đấu, đại đa số những người đã ngồi hàng tiếng uống bia, rượu bên bàn nhậu lại vô tư lái xe ra đường, bất chấp luật giao thông và bất chấp rất nhiều vụ tai nạn chết người do rượu, bia khi lái xe đã được cảnh báo. 

Theo quy định, phương tiện giao thông được coi là nguồn nguy hiểm cao độ. Ước tính, 40% số vụ tai nạn giao thông xảy ra do lái xe sử dụng rượu, bia.

Gần nhất, ngày 1/1, tại Lâm Đồng, một phụ nữ sau khi tan tiệc sinh nhật của mình đã lái xe gây tai nạn khiến 3 người bạn đi cùng thiệt mạng, 4 người khác bị thương. Nguyên nhân là do nữ tài xế này đã uống quá say.

Uống rượu bia khi lái xe sẽ bị xử phạt như thế nào? Uống rượu bia khi lái xe sẽ bị xử phạt như thế nào?

VTV.vn - Lực lượng Cảnh sát giao thông cho biết, việc sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông bị cấm tuyệt đối. Và mức phạt là tương đối cao nếu phát hiện có sử dụng bia rượu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước