Bất chấp nguy hiểm, người dân liều mình đu dây cáp qua sông Pô Kô

Đình Chiểu (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 06/04/2018 20:09 GMT+7

VTV.vn - Bất chấp nguy hiểm, hàng ngày hộ dân ở tổ dân phố 3 (thị trấn Plei Kần, Kon Tum) vẫn phải đu dây cáp để canh tác và vận chuyển hàng hóa sang khu đất sản xuất bên kia sông.

Do có đất sản xuất nằm bên kia sông Pô Kô, nên mỗi ngày, hàng chục hộ dân ở tổ dân phố 3, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi phải 2 lần qua sông bằng dây cáp.

Bất chấp nguy hiểm, người dân liều mình đu dây cáp qua sông Pô Kô - Ảnh 1.

Bất chấp nguy hiểm, mỗi ngày, người dân tổ dân phố 3, thị trấn Plei Kần, vẫn liều mình đu dây cáp qua sông Pô Kô.

Đường dây cáp bắc qua sông Pô Kô nối thị trấn Plei Kần huyện Ngọc Hồi với xã Đăk Rơ Nga, huyện Đăk Tô có chiều dài trên 100 m, do người dân tự làm. Trong khi đó, cây cầu bắc qua sông Pô Kô cách vị trí này hàng chục km, nếu đi theo đường qua cầu để về nhà thì người dân phải vượt qua đồi núi, nên việc vận chuyển hàng hóa rất khó khăn.

Nguyện vọng của người dân nơi đây là mong muốn chính quyền và các ngành chức năng của tỉnh Kon Tum sớm đầu tư xây dựng cây cầu bắc sông tại vị trí này để người dân đi lại thuận tiện; qua đó chấm dứt tình trạng người dân phải liều mình đu dây qua sông Pô Kô như lâu nay.

Cầu treo đứt dây, người dân Bố Trạch (Quảng Bình) vẫn liều mình đánh đu với tử thần Cầu treo đứt dây, người dân Bố Trạch (Quảng Bình) vẫn liều mình đánh đu với tử thần

VTV.vn - Mặc dù bão số 10 đã làm cầu treo hư hỏng nặng, tuy nhiên, nhiều người dân vẫn bất chấp nguy hiểm để lưu thông trên cầu treo Liên Trạch ở Quảng Bình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước