Bất chấp quy định, nông dân Trà Vinh ồ ạt bán đất mặt ruộng

Quốc Thới (Trung tâm THVN tại Cần Thơ)-Thứ tư, ngày 01/10/2014 10:06 GMT+7

Các khối đất chắc nịch được bóc lên khỏi mặt ruộng. (Ảnh: VTV News)

Những tháng gần đây, ở tỉnh Trà Vinh, tình trạng bán đất mặt ruộng với diện tích lên đến gần 1.000 ha lại tiếp tục tái diễn.

Tại các cánh đồng ở xã Song Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, hàng chục công nhân thi nhau vận chuyển nguyên liệu là các khối đất chắc nịch được bóc lên khỏi mặt ruộng, về cho các chủ lò gạch.

Theo thỏa thuận, chủ lò gạch sẽ mua đất mặt ruộng của bà con với độ sâu từ 0,4 - 0,5m. Giá mỗi công từ 10 - 14 triệu đồng, tùy loại đất.

Với các diện tích đất đã được chủ ruộng bán cho các lò gạch làm nguyên liệu sản xuất và vừa được khai thác xong, những vụ sau, bà con rất khó trồng lúa hoặc hoa màu do lượng phù sa trong đất đã không còn.

Các cơ quan chuyên môn khuyến cáo, khai thác với độ sâu như vậy sẽ dễ đánh thức tầng phèn, khi ấy chi phí để cải tạo lại đất sẽ lớn hơn rất nhiều các khoản thu bà con có được trước đó và thậm chí, không còn trồng lúa được.

Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên Thời sự về thực trạng trên:

 

 

Từ khóa:

tỉnh Trà Vinh

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước