An Giang: Nông dân phấn khởi vì trúng mùa khoai môn

Thời sự VTV-Thứ hai, ngày 28/07/2014 11:23 GMT+7

Ảnh minh họa

Hiện nay, tỉnh An Giang đang vào cuối vụ thu hoạch khoai môn, nông dân rất phấn khởi vì trúng mùa, được giá.

Trừ chi phí, bình quân mỗi ha khoai môn thu lãi từ 100-120 triệu đồng. Nhờ sử dụng giống khoai sáp Thái Lan và giống địa phương phù hợp với thổ nhưỡng nên năng suất thu hoạch đạt từ 30-35 tấn khoai môn/ha, tăng gần 7 tấn/ha so năm trước.

Khoai môn là loại cây trồng có thời gian sinh trưởng dài (khoảng 6 tháng/vụ) nhưng lại có giá trị kinh tế cao và dễ tiêu thụ. Hiện nay, thương lái ở các huyện Chợ Mới, Châu Phú và An Phú đã tổ chức các đại lý thu mua khoai để phân loại tiêu thụ.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước