Bắt đầu khoan tuyến metro số 1 bằng khiên đào hầm TBM

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 26/05/2017 15:10 GMT+7

TBM khoan nhát đầu tiên xuống lòng đất Sài Gòn.(Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Sáng nay (26/5), TP.HCM đã tiến hành khoan TBM (hay còn gọi là khiên đào hầm ngầm), cho gói thầu 1b của tuyến metro số 1.

Máy khoan TBM có trọng lượng 300 tấn. Theo các chuyên gia Nhật Bản, việc sử dụng máy khoan này để khoan hầm tuyến metro số 1 có rất nhiều ưu điểm so với đào hở. Sử dụng TBM bảo đảm an toàn tuyệt đối, sẽ tránh được việc dịch chuyển vị trí, hay sụt lún đất ở khu vực lân cận. Khi đào hầm bằng TBM, không phải giải tỏa, di dời hạ tầng kỹ thuật, hay đốn hạ cây xanh, không làm ảnh hưởng đến tình hình giao thông, cũng như công việc làm ăn kinh doanh của người dân.

Đặc biệt khi thi công bằng TBM, vỏ hầm được đúc sẵn nên chỉ việc đưa vỏ hầm vào lắp ghép, nên bảo đảm được chất lượng và tiến độ.

Đưa khiên đào hầm vào thi công tuyến metro số 1 tại TP.HCM Đưa khiên đào hầm vào thi công tuyến metro số 1 tại TP.HCM

VTV.vn - Hôm nay (25/5), Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam đã giới thiệu về dự án xây dựng đoạn trên cao và khu vực lắp mũi khoan ngầm metro số 1.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước