Bắt đối tượng phá rừng chống người thi hành công vụ

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 11/08/2016 21:20 GMT+7

VTV.vn - Trong lúc bị vây bắt, đối tượng Hồng Sáu đã dùng bình xịt hơi cay xịt vào cán bộ Ban Quản lý rừng nhằm thoát thân nhưng bị lực lượng chức năng khống chế.

Chiều 10/8, lực lượng chức năng liên ngành của thành phố Đà Lạt đã đưa đối tượng Chữ Hồng Sáu (40 tuổi, trú thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà) đến Tiểu khu 161, lâm phần trên địa bàn xã Tà Nung, thành phố Đà Lạt dựng lại hiện trường vụ phá rừng và chống người thi hành công vụ cách đây 2 ngày

Trước đó, Tại tiểu khu 161, sau khi phát hiện một nhóm “lâm tặc” khoảng 5 người đang cưa hạ cây rừng, dựng xưởng cưa dã chiến để xẻ gỗ và vận chuyển trái phép, lực lượng Ban quản lý rừng lập tức gọi cho các đơn vị chức năng thành phố Đà Lạt, huy động gần 50 người chia làm nhiều hướng tiếp cận hiện trường.

Trong lúc bị vây bắt, đối tượng Hồng Sáu đã dùng bình xịt hơi cay, xịt vào người Phó phòng kỹ thuật Ban Quản lý rừng Lâm Viên nhằm thoát thân nhưng bị lực lượng chức năng khống chế, bắt tại chỗ. Các đối tượng còn lại đã nhanh chân tẩu thoát.

Tại hiện trường thu giữ tang vật gồm: 10 hộp gỗ dài trên 2,1m, dày 11cm và rộng khoảng 30cm; một bình xịt hơi cay, 1 cưa máy và 3 xe gắn máy dùng để vận chuyển gỗ. Hiện cơ quan chức năng đang tổ chức truy bắt các đối tượng đang bỏ trốn và tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước