Bắt vụ buôn lậu hơn 4 triệu bao thuốc lá tại vịnh Bắc Bộ

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 20/03/2020 20:58 GMT+7

Tàu của Hải đội 1 áp tàu vi phạm.

VTV.vn - Rạng sáng 20/3, tại vùng vịnh Bắc Bộ, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) đã phá thành công chuyên án buôn lậu thuốc lá trên biển lớn nhất từ trước tới nay.

Tại hiện trường, Hải đội 1 (Cục Điều tra chống buôn lậu) đã bắt giữ tàu Chung Ching (quốc tịch Palau) đang thả trôi sang mạn trái phép thuốc lá xuống các xuồng cao tốc để thẩm lậu vào nội địa tiêu thụ.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định, chiếc tàu này vận chuyển trên 4,2 triệu bao thuốc lá điếu các loại. Trong đó nhiều nhất là thuốc lá ba số 555. Đây vụ buôn lậu thuốc lá ngoại có số lượng lớn nhất từ trước tới nay bị bắt giữ. Trên tàu có 22 thuyền viên là người nước ngoài.

Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) cảnh báo, trong bối cảnh biên giới, cửa khẩu đang được kiểm soát chặt để phòng ngừa dịch COVID-19, các đối tượng buôn lậu thuốc lá đã chuyển sang buôn lậu qua đường biển với hành vi liều lĩnh và số lượng cực lớn. Nếu trót lọt, số hàng không được kiểm dịch này cũng mang nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao.

Phát hiện xe ô tô chở gần 12.000 gói thuốc lá lậu Phát hiện xe ô tô chở gần 12.000 gói thuốc lá lậu

VTV.vn - Lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở nhiều bao tải chứa thuốc lá hiệu JET, HERO, trong đó có hơn 1.100 bao thuốc lá ngoại hiệu HERO, hơn 10.800 bao thuốc lá hiệu JET.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước