Bắt vụ quần áo cũ lại phát hiện hóa chất độc hại

Quốc Thái (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 28/06/2018 06:19 GMT+7

VTV.vn - Ngày 26/6, lực lượng Biên phòng miền Nam phối hợp với Đồn biên phòng Tống Lê Chân - Tây Ninh bắt giữ một vụ vận chuyển quần áo đã qua sử dụng với số lượng cực lớn.

Toàn bộ số hàng hóa được chở trên hai xe tải lớn với tổng cộng gần 200 thùng quần áo, chủ yếu là đồ len dạ đã qua sử dụng.

Hai lái xe là Phạm Công Thành và Nguyễn Văn Minh đều trú tại huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, khai nhận số hàng trên được mua từ Campuchia sau đó đưa về Việt Nam và giao cho các đại lý tại TP.HCM và các tỉnh để tiêu thụ.

Ngoài quần áo cũ được chất xung quanh xe, còn rất nhiều mặt hàng khác được in bằng tem nhãn nước ngoài. Theo lời khai của lái xe, toàn bộ những chai lọ này đều là hóa chất tẩy rửa công nghiệp và hóa chất kích thích làm nhanh chín trái cây và hóa chất dùng để ngâm trái cây tươi lâu, để mãi không thối. Tất cả số hàng hóa này đều là chất cấm, chất độc và không có tên trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được nhập khẩu vào Việt Nam.

Phát hiện kho nghi chứa hóa chất độc hại ở Quảng Bình Phát hiện kho nghi chứa hóa chất độc hại ở Quảng Bình Phát hiện sơ sở sản xuất bánh ngọt sử dụng hóa chất độc hại Phát hiện sơ sở sản xuất bánh ngọt sử dụng hóa chất độc hại Lào Cai: Bắt giữ 10 tấn măng tươi ngâm hóa chất độc hại Lào Cai: Bắt giữ 10 tấn măng tươi ngâm hóa chất độc hại

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước