Bế mạc Festival nghề truyền thống Huế năm 2013

CBS-Thứ năm, ngày 02/05/2013 07:29 GMT+7

Lễ rước, tôn vinh các làng nghề trong bế mạc Festival nghề truyền thống Huế 2013. (Ảnh: Quốc Việt/Vietnam+)

 Festival nghề truyền thống Huế diễn ra từ ngày 27/4 vừa khép lại tối qua (1/5), với Lễ rước, tôn vinh nghề và Lễ tế tổ bách nghệ Việt Nam.

Lễ rước, tôn vinh nghề và Lễ tế tổ bách nghệ Việt Nam có sự tham gia của hơn 200 nghệ nhân đến từ 33 làng nghề thủ công truyền thống khắp ba miền. Các nghệ nhân đã hội tụ tại không gian công viên Tứ Tượng và phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu, sau đó đi qua các tuyến phố chính và kết thúc tại công viên Bia Quốc Học Huế.

Xuyên suốt chương trình Festival là phần trình diễn của các làng nghề truyền thống khắp ba miền như: Dệt zèng, dệt lụa, thổ cẩm, pháp lam, sơn mài, diều Huế…

Nhiều làng nghề truyền thống nổi tiếng xứ Quảng cũng góp mặt như: Làng lụa Hội An, gốm Mỹ Sơn (Duy Xuyên), làng gốm Lê Đức Hạ (Điện Bàn), làng mộc Kim Bồng (Hội An)…

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước