Bế mạc Phiên họp thứ 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 11/12/2018 23:16 GMT+7

VTV.vn - Chiều 11/12, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc Phiên họp thứ 29.

Chiều nay (11/12), phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, sau 2 ngày thảo luận, phiên họp đã hoàn thành các nội dung đề ra, đồng thời đề nghị các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với các cơ quan chức năng chuẩn bị cho Phiên họp thứ 30 - phiên họp đầu tiên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong năm 2019.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội tiếp thu đầy đủ các ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, để hoàn chỉnh báo cáo đánh giá tổng kết kỳ họp thứ 6, tiếp tục hoàn chỉnh dự kiến chương trình kỳ họp thứ 7 để gửi và xin ý kiến các cơ quan hữu quan và đại biểu Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thường trực các Ủy ban, Hội đồng dân tộc, Tổng Thư ký Quốc hội, các cơ quan hữu quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, nhanh chóng triển khai các Nghị quyết, kết luận của phiên họp. Riêng đối với pháp lệnh sửa đổi một số điều liên quan đến quy hoạch, Ủy ban kinh tế sẽ chịu trách nhiệm giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu và hoàn chỉnh, dự kiến sẽ tiến hành biểu quyết và ban hành ngay trong tháng này.

Trước đó vào chiều nay, thảo luận Nghị định về hoạt động triển lãm, Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoan nghênh Chính phủ đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đảm bảo về cả nội dung và tính pháp lý, nhất trí với việc ban hành Nghị định. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã cơ bản nhất trí với ý kiến của Chính phủ về việc thực hiện một số quy định của luật về chế độ, chính sách đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tán thành quyết định về việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia và mua bù thuốc thú y dự trữ quốc gia, thông qua Dự thảo Nghị quyết về việc bổ sung kinh phí mua hàng dự trữ quốc gia đã xuất cấp.

Các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã nhất trí đối với dự thảo Báo cáo tổng kết kỳ họp thứ 6 và dự kiến kỳ họp thứ 7 khai mạc vào ngày 20/5/2019 với thời gian làm việc khoảng 20 ngày. Tại kỳ họp thứ 7 này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 6 dự án luật, 1 dự thảo nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 và cho ý kiến 9 dự án luật khác.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước