Bế mạc phiên họp thứ 32 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thu Trà (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 09/10/2014 19:54 GMT+7

Toàn cảnh phiên họp.

Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, hôm nay (9/10), phiên họp thứ 32 Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc.

Sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến vào các báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.

9 tháng đầu năm nay, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục có chuyển biến tích cực, tăng trưởng bình quân đạt 5,62% cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái 5,14%. Xuất khẩu tăng 14,1% và liên tục có xuất siêu. Lạm phát được kiểm soát. Mặt bằng lãi suất có xu hướng giảm. An sinh xã hội, các chính sách giảm nghèo tiếp tục được triển khai đồng bộ. Trong tổng số 14 chỉ tiêu Quốc hội đề ra, dự báo có 13 chỉ tiêu đạt xấp xỉ, đạt và vượt kế hoạch.

Thảo luận tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Chính phủ và các bộ, ngành, trong bối cảnh kinh tế trong nước có nhiều khó khăn vẫn dành ngân sách để ưu tiên đầu tư cho an sinh xã hội, nhất là cho các lĩnh vực y tế, giáo dục và giảm nghèo.

Tuy nhiên, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho rằng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn; tăng trưởng tín dụng đạt thấp, xử lý nợ xấu chậm; tái cơ cấu nền kinh tế, đặc biệt là tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước và hệ thống ngân hàng thương mại còn chậm. Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị báo cáo cần phân tích đánh giá thực chất kết quả đổi mới về quản trị doanh nghiệp, tăng năng suất lao động đối với nhóm các doanh nghiệp Nhà nước sau cổ phần hóa.

Kết luận phiên thảo luận, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị Chính Phủ cần phân tích cụ thể vì sao việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế chưa thật tốt; năng suất, chất lượng, hiệu quả lao động chưa cao; lạm phát tuy được kiềm chế nhưng chưa thực sự bền vững?

Đề cập đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2015, Chủ tịch Quốc hội lưu ý cần xem mục tiêu “giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô” là công việc thường xuyên để tập trung tháo gỡ khó khăn sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp và người dân.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước