Bệnh viện Nhi TW cam kết không để bệnh nhân nằm ghép

Kim Xuân (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 06/01/2015 08:56 GMT+7

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, hai tháng trở lại đây, dù số bệnh nhi vào khám vẫn tăng nhưng tình trạng nằm ghép đã không còn.

Quá tải trầm trọng, bệnh nhân phải nằm ghép 3-4 người/giường, thậm chí nằm cả ngoài hành lang là tình trạng thường thấy khi vào Bệnh viện Nhi Trung ương. Mức độ quá tải của bệnh viện này luôn trên 130%.

Trong đó, tại Khoa Hô hấp, có thời điểm 6 trẻ nằm ghép một giường, chưa tính người nhà đi kèm.

Tuy nhiên hai tháng nay, tình trạng này không còn tại Khoa Hô hấp, cũng như tất cả các khoa phòng của bệnh viện.

Để giúp bệnh nhân giảm thời gian chờ đợi và quá tải, Bệnh viện đã triển khai nhiều giải pháp như: cải cách thủ tục hành chính, nâng số bàn khám, giảm thời gian xét nghiệm từ 4 tiếng xuống còn 2 tiếng... Đặc biệt, Bệnh viện đã lập một rào cản chuyên môn, để sàng lọc bệnh nhân trước khi nhập viện.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước