Bệnh viện tại Đức có khoa điều trị riêng cho người Việt

Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ hai, ngày 18/06/2018 11:58 GMT+7

VTV.vn - Ngày 12/6, Giám đốc Bệnh viện Koenigin Elisabeth, ngài Michael Mielke đã mời đại diện bà con kiều bào Việt Nam đến thăm khu điều trị dành cho người Việt Nam tại CHLB Đức.

Đây là khu nhà mới được trang bị những thiết bị y tế hiện đại và nơi nằm điều trị tương ứng bệnh viện 5 sao. Cùng với đội ngũ y bác sĩ có chuyên môn cao, bệnh viện bố trí các ca trực có y, bác sĩ biết tiếng Việt, am hiểu văn hóa phong tục Việt nhằm khắc phục tình trạng bệnh nhân không biết tiếng Đức.

Koenigin Elisabeth là bệnh viện tư nhân có từ 125 năm nay, hàng năm điều trị cho khoảng 260 lượt bệm nhân, bệnh viện có tất cả các khoa (trừ 2 khoa trẻ em và phụ nữ) và điều trị tất cả các loại bệnh mà không phải chuyển bệnh nhân đi các bệnh viện khác.

Việc mở thêm khoa điều trị riêng cho người Việt là cố gắng lớn của đội ngũ thầy thuốc. Trước mắt, bệnh viện đã tuyển dụng thêm 5 bác sĩ từ Việt Nam sang làm việc nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh nhân người Việt thiếu tiếng Đức.

Khi người trẻ góp sức lưu giữ ngành thủ công Việt Nam Khi người trẻ góp sức lưu giữ ngành thủ công Việt Nam

VTV.vn - Không chỉ lưu giữ ngành thủ công, bạn trẻ việt còn viết tiếp tương lai cho ngành nghề truyền thống đang đứng trước ngưỡng cửa bị lãng quên này.

VTV.vn - Không chỉ lưu giữ ngành thủ công, bạn trẻ việt còn viết tiếp tương lai cho ngành nghề truyền thống đang đứng trước ngưỡng cửa bị lãng quên này.Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

người Việt

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước