Bỉ ủng hộ việc sớm ký và phê chuẩn FTA Việt Nam - EU

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 17/10/2018 19:54 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Bỉ Charles Michel.

VTV.vn - Thủ tướng Charles Michel khẳng định Bỉ ủng hộ việc sớm ký và phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam - EU.

Chiều 16/10 theo giờ địa phương, tức tối 16/10 giờ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân đã tới Thủ đô Brussels bắt đầu chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ theo lời mời của Thủ tướng Charles Michel.

Tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Charles Michel khẳng định Bỉ ủng hộ Việt Nam ứng cử vào vị trí Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và ủng hộ khu vực Biển Đông hòa bình, ổn định, an toàn, tự do hàng hải, hàng không.

Đây là chuyến thăm Bỉ lần đầu tiên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Tuy Bỉ là một thị trường nhỏ nhưng quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Bỉ ở mức cao do hàng xuất khẩu của Việt Nam qua Bỉ để sang các nước Tây Âu khác. Và đây đang là thị trường xuất khẩu lớn thứ 7 của Việt Nam trong Liên minh châu Âu với kim ngạch năm 2017 đạt 2,7 tỷ USD.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị,  hợp tác nhiều mặt với Bỉ, và cảm ơn Thủ tướng Charles Michel, Chính phủ Bỉ luôn quan tâm, ủng hộ sự phát triển quan hệ giữa hai nước trong thời gian qua. 

Thủ tướng Charles Michel đánh giá chuyến thăm lần này của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là động lực mới thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và Bỉ phát triển mạnh mẽ trong bối cảnh hai nước đang kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Charles Michel đánh giá quan hệ Việt - Bỉ thời gian qua đã có nhiều bước phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực và ở nhiều cấp, ở cả cấp trung ương, cấp vùng, cộng đồng tạo ra các mối hợp tác đa dạng, phong phú, bổ sung cho nhau, phát huy thế mạnh ở cả hai bên. Hai bên thống nhất cần tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao.

Hai Thủ tướng nhất trí tăng cường hợp tác kinh tế, duy trì cơ chế hợp tác như Ủy ban hỗn hợp Việt - Bỉ về hợp tác kinh tế để định hướng quan hệ kinh tế, xác định trọng tâm ưu tiên, nâng cao hiệu quả các dự án đã và đang thực hiện, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ chế hợp tác.

Thủ tướng Charles Michel khẳng định Bỉ ủng hộ việc sớm ký và phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do EU - Việt Nam để đảm bảo các lợi ích thiết thực cho EU và các nước thành viên thông qua việc mở rộng, đa dạng hóa thị trường, tạo cầu nối gắn kết ngày càng chặt chẽ hơn với khu vực Đông Nam Á, châu Á - Thái Bình Dương.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Charles Michel nhấn mạnh cần phối hợp tạo điều kiện cho kết nối hợp tác và kinh doanh giữa các đối tác hai nước, nhất là trong các lĩnh vực vận tải biển, dịch vụ hậu cần, công nghệ xanh, nông nghiệp, dược phẩm và năng lượng tái tạo. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai nước cần tiếp tục phát huy các thành quả hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục đào tạo, hợp tác giữa các đại học, khoa học công nghệ, tư pháp và trao đổi văn hóa; đồng thời mong muốn Chính phủ Bỉ tiếp tục hỗ trợ và tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Bỉ hội nhập tốt, ổn định cuộc sống.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh EU cũng như Bỉ có quan điểm tích cực về vấn đề Biển Đông. Hai Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông. Theo đó, các tranh chấp phải được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển.

Thủ tướng phát biểu tại Bỉ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Charles Michel đã chứng kiến lễ ký Thỏa thuận đối tác chiến lược giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Bỉ về nông nghiệp; Bản ghi nhớ hợp tác nâng cao năng lực vệ sinh an toàn thực phẩm giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Cơ quan Liên bang về an toàn thực phẩm Bỉ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Charles Michel cũng chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ về thiết lập cơ chế tham vấn chính trị song phương giữa hai Bộ Ngoại giao; Bản ghi nhớ về nghiên cứu cảng rời thông minh tại cảng Hải Phòng; Bản ghi nhớ về hợp tác nghiên cứu đầu tư, phát triển cảng biển giữa Tổng công ty hàng hải Việt Nam (Vinalines) và Tập đoàn Rent A Port.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Charles Michel đánh giá việc hai nước ký thỏa thuận thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược trong lĩnh vực nông nghiệp, cũng như hợp tác trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các mặt hàng nông nghiệp và thủy sản của hai nước tiếp cận thị trường của nhau, đồng thời hỗ trợ cho ngành nông nghiệp hai nước mở rộng sản xuất, phát triển bền vững cũng như ứng dụng công nghệ cao.

Bỉ ủng hộ Việt Nam trên nhiều lĩnh vực Bỉ ủng hộ Việt Nam trên nhiều lĩnh vực

VTV.vn - Thông tin với báo chí, hai Thủ tướng nhấn mạnh cuộc hội đàm thành công tốt đẹp và hai bên đã thống nhất thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước