Trọng thể kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam tại Lào

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 29/10/2019 14:34 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Vorachith cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu đến dự. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Sáng 29/10, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam tại Lào.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith đến dự buổi lễ.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang cho lực lượng quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào vì đã có thành tích đặc biệt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam tại Lào là dịp để ôn lại những năm tháng quân và dân hai nước đã sát cánh bên nhau chiến đấu đầy gian khổ, hy sinh, giành những thắng lợi vĩ đại trong thế kỷ 20.

Một trong những biểu tượng cao đẹp của quan hệ đặc biệt, liên minh chiến đấu Việt Nam - Lào là tuyến đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh huyền thoại. Mặc dù bị đánh phá ác liệt, nhưng Lào sẵn sàng dành một phần lãnh thổ của mình cho tuyến đường ấy đi qua, tuyến đường góp phần vào thắng lợi chung của dân tộc Việt Nam.

30 năm quân tình nguyện Việt Nam rút khỏi Campuchia: Cuộc hành binh vĩ đại 30 năm quân tình nguyện Việt Nam rút khỏi Campuchia: Cuộc hành binh vĩ đại

VTV.vn - Ngày 26/9/1989, 30 năm về trước, những chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam cuối cùng đã rời Campuchia về nước, hoàn thành nghĩa vụ quốc tế cao cả của mình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước