Bình Định chấn chỉnh nạn chèo kéo du khách

Thanh Tùng, Huỳnh Danh-Thứ tư, ngày 08/02/2017 18:27 GMT+7

Khu du lịch Ghềnh Ráng là một trong những địa điểm thu hút du khách trong những ngày Tết. (Ảnh: Báo Bình Định)

VTV.vn - UBND tỉnh Bình Định đã yêu cầu các cơ quan chức năng, các địa phương trong tỉnh tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng xin ăn, chèo kéo du khách.

Trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, tình trạng xin ăn, chèo kéo du khách và mất vệ sinh đã xảy ra tại một số điểm du lịch trong tỉnh Bình Định. Bên cạnh đó, tình trạng một số cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, lưu trú "chặt chém" cũng gây dư luận không tốt, ảnh hưởng đến môi trường du lịch.

Trước tình hình này, UBND tỉnh Bình Định đã yêu cầu các cơ quan chức năng, các địa phương trong tỉnh tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và xem xét thu hồi giấy phép kinh doanh trường hợp vi phạm nghiêm trong hoặc tái phạm.

Tỉnh Bình Định cũng yêu cầu các cơ quan chức năng liên quan tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời công tác đảm bảo vệ sinh môi trường các khu, điểm du lịch; đồng thời chỉ đạo các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch, lữ hành chấp hành nghiêm túc các quy định về bảo vệ môi trường và tuyên truyền đến du khách có ý thức bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp tại các khu du lịch trên địa bàn tỉnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước