Bình Định hỗ trợ 45kg gạo/sào cho người dân có ruộng bị bỏ hoang

Nguyên Linh - Phạm Việt (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 19/02/2017 14:38 GMT+7

(Ảnh minh họa: Báo Người Lao động)

VTV.vn - UBND tỉnh Bình Định vừa có quyết định về việc hỗ trợ gạo cho nông dân ở những vùng có ruộng nhưng không thể sản xuất được trong vụ Đông Xuân 2016 - 2017.

Theo đó, UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ 45 kg gạo/sào lúa trên những diện tích không thể sản xuất trong vụ Đông Xuân. Việc hỗ trợ sẽ được triển khai sau khi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định tiến hành xác minh ở cơ sở.

Hiện nay, diện tích ruộng bị hư hỏng và bỏ hoang nằm nhiều nhất ở các huyện Tuy Phước, Phù Cát, Phù Mỹ và thị xã An Nhơn với tổng diện gần 2.000ha, trong đó có gần 1.000ha không thể sản xuất. 

Ở những vùng này, nông dân đã gieo sạ từ 3 - 5 lần nhưng vẫn bị hư hỏng do mưa kéo dài từ cuối tháng 1 và đầu tháng 2. Vì vậy, nếu không hỗ trợ gạo cho người dân, nhiều khả năng sẽ xảy ra tình trạng thiếu đói giáp hạt.

Quảng Bình hỗ trợ 1.500 tấn gạo cho người dân vùng lũ Quảng Bình hỗ trợ 1.500 tấn gạo cho người dân vùng lũ Phú Yên đề nghị hỗ trợ hơn 1.000 tấn gạo cứu đói sau lũ Phú Yên đề nghị hỗ trợ hơn 1.000 tấn gạo cứu đói sau lũ Hỗ trợ khẩn cấp tỉnh Bình Định 2.000 tấn gạo Hỗ trợ khẩn cấp tỉnh Bình Định 2.000 tấn gạo
     

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước