Bình Định: Hơn 4.000ha đất lúa bị bỏ hoang vì nắng nóng

Nguyên Linh, Phạm Việt-Thứ sáu, ngày 03/06/2016 16:36 GMT+7

VTV.vn - Nắng nóng kéo dài, lượng nước ở các hồ chứa giảm mạnh nên trong vụ Hè Thu 2016 này, tỉnh Bình Định phải bỏ hoang đến hơn 4.000ha đất trồng lúa.

Diện tích đất lúa bị bỏ hoang nằm chủ yếu ở các huyện phía Bắc tỉnh Bình Định như: Phù Mỹ, Phù Cát, Hoài Nhơn, An Lão. Hiện nguồn nước ở các hồ chứa trên địa bàn tỉnh giảm mạnh. Đến nay, hơn 70 hồ đã cạn nước.

Với tình hình này, dự báo diện tích cây trồng đã xuống giống nhưng có khả năng bị hạn là gần 11.500ha. Ngoài ra, 5.100 ha cây trồng ăn nước từ các trạm bơm phải tăng số giờ bơm khi xảy ra nắng nóng.

Ngành nông nghiệp Bình Định tiếp tục tổ chức các tổ công tác tiến hành kiểm tra nguồn nước hiện có tại các hồ chứa nước trong tỉnh, hướng dẫn các đơn vị quản lý thủy nông, chính quyền các địa phương và hộ sử dụng nước thực hiện giảm ít nhất 10% lượng nước tưới so với bình thường thông qua việc điều tiết và tưới tiết kiệm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước