Hơn 10.000 ha đất lúa ở Khánh Hòa bị bỏ hoang

Trâm Anh (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 09/04/2016 14:21 GMT+7

VTV.vn - Hạn hán tại khu vực Nam Trung Bộ vẫn diễn biến căng thẳng khi dự báo đến hết tháng 8 mới có mưa.

Nắng nóng kéo dài đang khiến cho 19 hồ thủy lợi tại tỉnh Khánh Hòa thiếu nước trầm trọng, hàng ngàn ha đất lúa có nguy cơ phải ngừng sản xuất trong vụ Hè Thu sắp tới còn người dân thì có thể đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt.

Các hồ chứa nước ở Khánh Hòa chỉ đạt từ 20-50% dung tích thiết kế, mức thấp kỷ lục trong nhiều năm qua. Vụ Hè Thu năm nay, Khánh Hòa dự kiến chỉ gieo trồng 8.600 hec-ta, còn gần 10.000 hec-ta đất lúa phải bỏ vụ. Hiện UBND tỉnh Khánh Hòa đã kiến nghị Trung ương hỗ trợ 36 tỷ đồng chống hạn trong năm 2016. Tuy nhiên, trước mắt, tỉnh này đang khuyến khích người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang các cây trồng cạn như ngô, đậu, rau các loại… để sử dụng tiết kiệm nước, không sản xuất nông nghiệp ở những vùng thiếu nước, nắng nóng kéo dài.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước