Bình Dương: Dành đất "vàng" xây không gian xanh trong thành phố

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 24/03/2020 21:39 GMT+7

VTV.vn - Dành đất công ở vị trí đắc địa để xây dựng các công viên, vườn hoa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đang thay đổi từng ngày khi những mảng xanh ngày càng được mở rộng.

4 năm trở lại đây, TP Thủ Dầu Một đã xây 83 công viên, hoa viên từ quỹ đất công, đất nghĩa địa, hay đất trụ sở sau di dời với tổng diện tích gần 11 ha. Tuy nhiên, vì những khu đất này nằm ở vị trí có giá trị được ví "tấc đất, tấc vàng" nên khi mới triển khai gặp nhiều ý kiến trái chiều.

Để tạo sự đồng thuận, lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo nhiều giải pháp quyết liệt, trong đó nêu rõ mục tiêu phát triển thành phố thông minh, xanh và thịnh vượng. 2,4 triệu dân của tỉnh đã đóng góp lớn cho sự phát triển chung nên đều xứng đáng hưởng thụ thành quả của sự phát triển mang lại. 

Loạt hoa viên giữa phố thị trở thành nơi tâm tình, nghỉ ngơi cho người lớn và là địa điểm vui chơi an toàn, lành mạnh cho trẻ em. Từng cây si, cây sứ, khoảng sân xanh mát tụ tập bạn bè không chỉ là kỷ niệm đẹp của trẻ em mà còn là niềm tự hào về một thành phố xanh của người dân Thủ Dầu Một.

Bình Định yêu cầu di dời 3 khách sạn ven biển, lấy đất làm công viên Bình Định yêu cầu di dời 3 khách sạn ven biển, lấy đất làm công viên

VTV.vn - UBND tỉnh Bình Định vừa yêu cầu Sở TN&MT di dời 3 khách sạn ven biển trên đường An Dương Vương ,TP Quy Nhơn và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/3.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước