Bộ Công an nghiên cứu đưa “bóng cười” vào danh mục chất ma túy

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 15/05/2019 10:42 GMT+7

(Ảnh minh họa: Báo Pháp luật TP.HCM)

VTV.vn - Bộ Công an cho biết đang nghiên cứu và đề xuất đưa “bóng cười” vào danh mục các chất ma túy.

Bộ Công an đang nghiên cứu, xác định thực trạng sử dụng "bóng cười" và các chất hướng thần mới. Khi có đủ căn cứ Bộ sẽ đề xuất Chính phủ đưa "bóng cười" vào danh mục các chất ma túy và tiền chất để có hình thức xử lý.

"Bóng cười" là loại bóng bay được bơm khí dinitơ oxit, có công thức hóa học là N2O. Loại bóng này thường được giới trẻ sử dụng như một thú vui giải trí.

Theo các chuyên gia, nếu thường xuyên sử dụng N2O có thể gây ra các rối loạn như rối loạn trí nhớ, rối loạn giấc ngủ, rối loạn nhịp tim và hạ huyết áp, thiếu máu, thậm chí còn bị tổn thương tủy sống cổ.

Khuyến cáo cấm sử dụng bóng cười trong giải trí Khuyến cáo cấm sử dụng bóng cười trong giải trí Hà Nội tăng cường xử lý, truy quét bóng cười, cỏ Mỹ Hà Nội tăng cường xử lý, truy quét bóng cười, cỏ Mỹ Nguy cơ trụy tim đột ngột khi sử dụng bóng cười, ma túy Nguy cơ trụy tim đột ngột khi sử dụng bóng cười, ma túy

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước