Mua bán, sử dụng bóng cười là sai phạm

Nhóm phóng viên Thời sự-Thứ bảy, ngày 06/10/2018 16:02 GMT+7

VTV.vn - Dù chưa có quy định cấm nhưng việc mua bán, sử dụng bóng cười vẫn là hành vi sai phạm.

Ngày nào Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai cũng tiếp nhận các trường hợp ngộ độc bóng cười. Mới đây nhất, sinh viên 21 tuổi nhập viện trong tình trạng tổn thương thần kinh, tổn thương tủy sống, tê bì chân tay. Anh sử dụng bóng cười 2 năm nay và gần đây trung bình 20 quả 1 ngày.

Bóng cười là quả bóng bay thông thường, được bơm khí (N2O), khiến người hít có cảm giác phấn khích, tạo ra những cơn buồn cười ảo. Theo Nghị định của Chính phủ, N2O là hóa chất được quản lý chuyên ngành bởi Bộ Công Thương, thuộc danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp.

Việc nhập khẩu, mua bán chất N2O sử dụng trong công nghiệp, phát triển kinh tế, xã hội nhưng phải đảm bảo đúng những quy định chặt chẽ của pháp luật và không được cấp phép để mua bán, sử dụng cho người.

Hà Nội đã cấm và xử phạt hành chính các hành vi sử dụng khí cười với mục đích tiêu khiển. Tuy nhiên, một số cơ sở kinh doanh hoạt động 24/24, công khai hoặc "giấu mình" cho thấy việc quản lý hoạt động kinh doanh bóng cười đang bị buông lỏng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước