Bộ Công Thương đảm bảo nguồn cung hàng hóa

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 07/03/2020 18:38 GMT+7

Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh chủ trì cuộc họp với các đơn vị trực thuộc. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Ngay sau khi TP Hà Nội công bố có 1 ca dương tính với COVID-19, Bộ Công Thương đã chỉ đạo tất cả các Sở tiếp tục chủ động công tác cung ứng hàng hoá, bình ổn thị trường.

Chiều nay (7/3), Bộ Công Thương vừa họp khẩn kích hoạt các kịch bản cung ứng hàng hoá, đáp ứng các nhu yếu phẩm và vật phẩm phòng chống dịch bệnh, cân đối cung cầu theo diễn biến của dịch bệnh.

Theo báo cáo nhanh của Sở Công Thương Hà Nội và các doanh nghiệp, đã xây dựng các phương án dự trữ hàng hoá theo 4 cấp độ dịch của TP Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung, lượng hàng hoá dự trữ hiện tăng gấp 4 - 5 lần ngày bình thường. Hệ thống siêu thị như Vinmart, hàng hoá tăng 40%, Coopmart tăng lượng dự trữ ngay tại các kho ở Hà Nội, Bắc Ninh 30%, BigC 30-40%... Đảm bảo sẵn sàng hàng hoá phục vụ người dân các địa phương- nơi có khu vựa cách ly.

Riêng với TP Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh yêu cầu các Sở, ngành tiếp tục chủ động kết nối chuỗi cung ứng hàng hoá ở các tỉnh, thành phố, sẵn sàng đưa ngay hàng hoá về Hà Nội khi có nhu cầu sử dụng cao và có biến động xảy ra. Sẵn sàng kích hoạt các kịch bản đã xây dựng từ trước về cung ứng hàng hoá, đồng thời tính trước những tình huống diễn biến dịch phức tạp nhất để đáp ứng đủ nhu cầu thiết yếu của người dân. Thành lập các tổ công tác đi kiểm tra, nắm bắt giá cả, chống tình trạng gian lận, đầu cơ găm hàng, tăng giá, không niêm yết giá.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh khẳng định, trong bất cứ tình huống nào, các hệ thống phân phối của Hà Nội cũng đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu của nhân dân, kể cả khi lượng mua sắm tăng cao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước