Bộ LĐ - TB&XH đề nghị phương án nghỉ Tết 9 ngày

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn-Thứ ba, ngày 25/11/2014 06:36 GMT+7

Đa số người dân chọn nghỉ Tết 9 ngày. (Ảnh minh họa)

Hai phương án nghỉ Tết Nguyên đán Ất Mùi đã được đưa ra, với thời gian dự kiến 7 ngày hoặc 9 ngày.

Phương án thứ nhất: Công chức, viên chức sẽ nghỉ Tết Âm lịch từ ngày 29 tháng Chạp năm Giáp Ngọ đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Ất Mùi. Tổng số là 9 ngày liên tục, bao gồm cả ngày chủ nhật 15/2/2015.

Phương án 2: Nghỉ Tết Âm lịch từ ngày 30 tháng Chạp năm Giáp Ngọ tới hết ngày mùng 6 tháng Giêng năm Ất Mùi. Tổng số nghỉ 7 ngày.

Do phương án 1 đang nhận được sự đồng thuận cao trong quá trình lấy ý kiến vì phù hợp với phong tục, tập quán của Việt Nam và nguyện vọng của người lao động, nên Bộ LĐ-TB&XH đã đề nghị lựa chọn nghỉ Tết Âm lịch theo phương án này.

Đối với dịp nghỉ Tết Dương lịch 2015, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất công chức, viên chức đi làm thứ Bảy (ngày 27/12/2014) và để được nghỉ bốn ngày liên tục, từ ngày 1 đến hết ngày 4/1/2015.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước