Bỏ quên huân, huy chương, nhiều cán bộ tỉnh An Giang bị đề nghị kiểm điểm

Diệp Phong (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 28/12/2017 15:25 GMT+7

Giám đốc Sở Nội vụ An Giang Ngô Hồng Yến công bố kết luận thanh tra. Ảnh: Báo Nhân Dân.

VTV.vn - Tập thể lãnh đạo UBND xã Ba Chúc, UBND thị trấn Ba Chúc cùng cán bộ phụ trách mảng thương binh - xã hội từ năm 1979 đến năm 2015 bị đề nghị kiểm điểm.

Hôm qua (27/12), Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã công bố kết luận vụ việc: bỏ quên 114 huân, huy chương, bằng khen trong tủ làm việc hơn 40 năm tại thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh này cũng đề nghị kiểm điểm một loạt cán bộ, tập thể ở địa phương này vì tắc trách.

Tập thể lãnh đạo UBND xã Ba Chúc, UBND thị trấn Ba Chúc cùng cán bộ phụ trách mảng thương binh - xã hội từ năm 1979 đến năm 2015 bị đề nghị kiểm điểm. Các cá nhân, tập thể có liên quan phải công khai xin lỗi các cá nhân và gia đình người có công. Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cũng đề nghị thu hồi 12 huân chương cấp do ghi họ tên, địa chỉ không đúng, ghi bí danh, để rà soát, xác minh thông tin chính xác của liệt sĩ, khẩn trương hướng dẫn cho thân nhân liệt sĩ làm thủ tục đề nghị hưởng tiền thờ cúng liệt sĩ, truy trả lại từ mốc thời gian từ 2014 trở về sau.

Trước đó, tháng 8/2016, ông Phạm Văn Thành, cán bộ thương binh - xã hội thị trấn Ba Chúc trong lần sắp xếp lại nơi làm việc đã phát hiện trong tủ 114 huân, huy chương, bằng khen được ký tặng từ năm 1975 đến năm 2002.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước