An Giang: Lừa bán đồng đen giả với giá 100 cây vàng

VTV9-Chủ nhật, ngày 24/12/2017 14:44 GMT+7

Các bị cáo tại tòa.

VTV.vn -TAND tỉnh An Giang đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo Chau Sua, Chau Binl và Néang Kim Don, trú tại huyện Tri Tôn về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, ba bị cáo này và một đối tượng người Campuchia tên Oanh cùng nhau lập kế hoạch lừa bán đồng đen giả để lấy tiền tiêu xài. Hẹn khách hàng người Campuchia tại huyện Tri Tôn, tỉnh Kiên Giang, các đối tượng ra giá cho cục đồng đen là 100 lượng vàng và yêu cầu người mua đặt cọc trước 12.000 USD. Khi nhận được tiền, các đối tượng liền bỏ trốn. Nạn nhân sau đó phát hiện bị lừa nên đã trình báo cho cơ quan công an Việt Nam.

Ba bị cáo đã bị bắt ngay sau đó. Riêng đối tượng Oanh đã nhanh chân trốn về Campuchia. Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Chau Sua, Chau Binl mỗi người 5 năm tù, bị cáo Néang Kim Don 2 năm tù.  


Vợ chồng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng hầu tòa Vợ chồng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng hầu tòa

VTV.vn - TAND TP.HCM đã đưa ra xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với bị cáo Lã Thị Thúy Vân (59 tuổi) và Lâm Phúc Lâm (61 tuổi), cùng ngụ quận Phú Nhuận, TP.HCM.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước