Bộ trưởng Bộ VHTT&DL thẳng thắn nhận trách nhiệm về sai sót ở Cục Nghệ thuật biểu diễn

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 13/06/2017 20:40 GMT+7

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện đã thẳng thắn nhận trách nhiệm sự việc xảy ra gần đây liên quan đến công tác quản lý nhà nước tại Cục Nghệ biểu diễn.

Chiều nay, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện, vị Bộ trưởng đã phải chịu nhiều sức ép trong thời gian gần đây về những yếu kém trong quản lý của cán bộ cấp dưới đã trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội.

Hai vấn đề nhận được sự quan tâm đặc biệt là việc quy hoạch bán đào Sơn Trà và trách nhiệm của Bộ trưởng trong việc Cục Nghệ thuật biểu diễn ra văn bản cấp phép cho 324 bài hát cách mạng vốn đã được phổ biến nhiều năm nay, trong đó có Quốc ca.

Phát biểu ngay trước khi nhận được các câu chất vấn, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện đã thẳng thắn nhận trách nhiệm sự việc xảy ra gần đây liên quan đến công tác quản lý nhà nước tại Cục Nghệ thuật biểu diễn.

Chất vấn Bộ trưởng về vấn đề cấp phép, nhiều đại biểu đề nghị cùng với nhận lỗi thì người đứng đầu ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch phải có giải pháp để chấn chỉnh, nhất là quan tâm đến năng lực của cán bộ nếu không muốn để tình trạng trên tái diễn.

Vấn đề quy hoạch du lịch ở bán đảo Sơn Trà cũng nhận được sự quan tâm của các đại biểu. Nhiều câu hỏi được đặt ra, cùng với phần giải trình làm rõ thêm của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, để có sự khách quan sẽ tạm dừng thực hiện quy hoạch bán đảo Sơn Trà cho đến khi các bên tiếp thu đầy đủ các ý kiến liên qua. Quan điểm là khai thác tài nguyên thiên nhiên nhưng trên cơ sở phát triển bền vững.

Sáng mai, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện sẽ tiếp tục trả lời chất vấn trước Quốc hội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước